Triều Tiên lại khiến Mỹ - Hàn “đau đầu”

Thứ hai, 09/10/2017 08:32

Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường các hoạt động giám sát Triều Tiên trong bối cảnh gia tăng những đồn đoán về khả năng Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa trong những ngày tới, trước dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10-10).

Ông Choe Ryong-hae (khoanh tròn) được chọn vào Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Quan chức quân đội Hàn Quốc xác nhận hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp có hành động khiêu khích, nhưng cho biết thêm “vẫn phát hiện một số hoạt động tại các cơ sở và căn cứ tên lửa của Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang giám sát chặt chẽ và trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.

Theo quan chức quân đội Hàn Quốc, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã tăng cường các hoạt động của máy bay do thám U-2S. Hàn Quốc cũng tăng cường giám sát bằng các máy bay do thám R-800 và RF-16, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm E-737 cũng như máy bay tuần tra biển P-3C.  Seoul triển khai các hệ thống radar tiên tiến đặt trên biển và trên đất liền để phát hiện các tên lửa đạn đạo được bắn từ Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà phân tích cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo tiếp theo của Triều Tiên có thể diễn ra trong vài ngày tới. Cựu chuyên gia phân tích Sue Mi Terry của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hiện là Giám đốc bộ phận Triều Tiên của hãng tư vấn chính sách công cộng và các vấn đề chính phủ Bower Group Asia cho rằng, “Triều Tiên luôn luôn chọn thời gian hợp lý. Vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên có thể là tên lửa tầm trung di động Hwasong-12 sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, cũng có thể là tên lửa Hwasong-14, loại lần đầu tiên được thử hồi tháng 7, được cho là phiên bản 2 tầng của Hwasong-12, khiến nó trở thành một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm xa hơn.

Trước đó, hôm 6-10, truyền thông Nga cũng dẫn lời Nghị sĩ Anton Morozov, thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị thử một tên lửa tầm xa có khả năng vươn đến bờ biển phía Tây nước Mỹ. Ông Morozov, người vừa có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Bình Nhưỡng để “dự các cuộc họp cấp cao”, cho hay: “Họ đang chuẩn bị những lần thử tên lửa tầm xa. Họ thậm chí đưa cho chúng tôi những phép tính toán mà họ tin có thể chứng minh tên lửa của họ có thể bắn trúng bờ biển phía Tây nước Mỹ”.

Phát triển song song vũ khí hạt nhân và kinh tế

Đó là tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành trung ương đảng Lao Động Triều Tiên (WPK), được tổ chức lần đầu tiên kể từ tháng 5-2016.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim cho rằng, Mỹ tìm cách “bóp nghẹt hoàn toàn chủ quyền, quyền tồn tại và phát triển” của nước ông bằng cách liên tiếp đưa ra các nghị quyết trừng phạt của LHQ “cùng với việc huy động các lực lượng chư hầu”.

Ông Kim cho hay, tình hình hiện nay đã cho thấy WPK “hoàn toàn đúng đắn” khi duy trì chính sách phát triển song hành nói trên và rằng đảng này cần “kiên định với đường lối đó trong tương lai”. Ông Kim cho rằng, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “thành quả quý báu đạt được nhờ sự hy sinh xương máu của nhân dân Triều Tiên trong bảo vệ chủ quyền và  vận mệnh của đất nước trước những mối đe dọa hạt nhân bấy lâu nay của Mỹ”.

Tại phiên họp lần này, WPK cũng cải tổ nhân sự. Ông Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch WPK và được coi là một trong những phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được chọn vào Ủy ban Quân sự Trung ương đầy quyền lực của WPK, em gái của ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong cũng được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng.

“Cách duy nhất” giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-10 cho rằng, “chỉ có một thứ” có thể giải quyết thế bế tắc hạt nhân với Triều Tiên.

Trong các bài viết đăng trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: “Trong suốt 25 năm qua, các vị tổng thống và chính quyền của họ vẫn luôn nói về Triều Tiên, nhiều thỏa thuận đạt được và nhiều khoản tiền khổng lồ đã được chi ra... nhưng không có kết quả, các thỏa thuận bị vi phạm khi chưa kịp ráo mực, các nhà thương thuyết của Mỹ bị giễu cợt. Xin lỗi, nhưng chỉ có một thứ sẽ có tác dụng”. Tuy ông Trump không nói rõ “một thứ” là cái gì nhưng ông đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc thương lượng với Bình Nhưỡng và nhiều nhà quan sát cho rằng rõ ràng ông đang nói về hành động quân sự.

AN BÌNH